Dùng thuốc mê cướp hơn 100 cây vàng và 1 tỷ đồng

ANTĐ - Lúc 10h30 sáng nay 21-10-2011, tại tiệm vàng Tín Huy nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tổ dân phố I, thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi bị một đối tượng bịt mặt bỏ thuốc mê cướp số lượng vàng trị giá hơn 4 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền mặt.

Hiệu vàng Tín Huy

nơi xảy ra vụ cướp

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, chủ tiệm vàng Tín Huy), lúc đó khoảng 10h30, một thanh niên mặc thun, màu xanh lá cây, mặt đeo khẩu trang vào hỏi mua 5 chỉ vàng. Sau khi đếm xong tiền, chị Thúy đưa 5 chỉ vàng cho đối tượng. Vừa đi ra khoảng vài bước, đối tượng quay lại bảo chị Thúy đưa lại tiền, vừa nói vừa hối thúc. Bà Thúy như mê sảng, mở tủ và trút toàn bộ hơn 100 cây vàng gồm các loại: vàng SJC, 18K, dây chuyền, nhẫn... bỏ vào bao, đồng thời mở két sắt lấy số tiền 1 tỷ đồng bỏ vào bao vàng cho đối tượng, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Khoảng 15 phút sau, anh Đức - chồng của chị Thúy đi làm về thì thấy chị xỉu ngây trên ghế ngồi ở quầy vàng, toàn bộ vàng trong tủ bị mất sạch.

Chị Thúy nửa tỉnh nửa mê cho biết thêm: Lúc đó chị thấy trong người rất run, mồ hôi toát ra rất nhiều, rồi chị không còn biết gì nữa.

Hiệu vàng Tín Huy có gắn 4 camera quan sát. Tất cả đều ghi lại hình ảnh đối tượng đến mua vàng và bà Thúy hốt vàng tiền đưa cho y. Tuy nhiên do đối tượng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mặt nên không thể xác định khuôn mặt đối tượng.

Được biết hiệu vàng Tín Huy là một trong những hiệu vàng hoạt động kinh doanh mua bán vàng lớn nhất tại huyện Bình Sơn. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

ANTĐ sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Camera ghi lại đối tượng đang đứng trước quầy trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản

Tủ kính bị cướp trống trơn

Chị Thúy bị mê sảng

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường hiệu vàng