TP.HCM:

Đột kích 2 quán cà phê cá độ bóng đá, tạm giữ 24 con bạc

ANTĐ - 2 quán cà phê có tổ chức hoạt động bóng đá là của 2 mẹ con; trong đêm đột kích công an bắt giữ 24 đối tượng, trong đó có ít nhất 6 sinh viên và 1 giảng viên đại học. 

Thông tin từ đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa xóa sổ 2 tụ điểm cá độ bóng đá tại 2 quán cà phê tại số 371 và 373 đường Điện biên phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Cơ quan công an đã tạm giữ 24 con bạc để làm rõ về hành vi “đánh bạc”, trong đó có ít nhất 6 đối tượng hiện là sinh viên và 1 giảng viên của trường đại học.

Cảnh bắt giữ con bạc ở 2 quán cà phê vào đêm 12 rạng sáng 13/5

Vào lúc 23h20 đêm 12/5, hàng chục trinh sát công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng công an phường 25 bất ngờ đột kích vào 2 quán cà phê trên. Lúc này bên trong 2 quán có hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. 

Đối tượng Vương Khánh Tài (đàn em của Sơn) ghi độ tại quán cà phê số 371 đường Điện Biên Phủ

Tại quán cà phê tại số 371 đường Điện Biên Phủ do Nguyễn Thái Bình (SN 1980) làm chủ, công an thu giữ tang vật gồm: hàng chục phơi ghi cá độ, 14 triệu đồng, 11 ĐTDĐ và bắt giữ 20 con bạc. Bình khai nhận, những đêm có các trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra, đặc biệt là những ngày cuối tuần, Bình cho đối tượng tên Sơn (chưa xác định được lai lịch, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10) đứng ra tổ chức cá độ bóng đá với khách đến quán. Đổi lại Sơn trả cho Bình 200 ngàn đồng/đêm.

Vào đêm 12/5, Sơn không có mặt, điều đàn em là Vương Khánh Tài (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) đến quán của Bình để trực tiếp ăn thua với con bạc. Sau đó bị bắt giữ. 

Đối tượng Nguyễn Thị Gái

Cùng thờ điểm, trinh sát công an ập vào quán cà phê bện cạnh, ở số 373 đường Điện Biên Phủ của bà Nguyễn Thị Gái (SN 1968) cùng con gái Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1990). Lúc này công an bắt quả tang bà Gái đang trực tiếp đứng ra ăn thua với các con bạc. Được biết, cả hai quán cà phê cá độ trên hoạt động được gần 2 tháng thì bị công an phát hiện triệt phá.

Các con bạc bị bắt giữ

Đáng nói là bà Gái và Bình là chủ 2 quán cà phê trên, có mối quan hệ là mẹ kế - con chồng. Trong số 24 đối tượng bị bắt giữ, công an xác định có ít nhát 6 sinh viên và 1 giang viên của trường đại học.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Hiện cơ quan công an quận Bình Thạnh đang phân loại và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng bị tạm giữ.