Dọa tung clip “nóng” lên mạng để tống tiền

(ANTĐ) - 11h ngày 16-2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an thành phố Hà Đông – Hà Tây đã bắt giữ Nguyễn Thị Quỳnh Giao, SN 1987, trú tại Chương Mỹ - Hà Tây về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Quỳnh Giao chiếm đoạt bằng thủ đoạn đe dọa truyền bá clip “nóng” lên mạng tới gần 40 triệu đồng.

Dọa tung clip “nóng” lên mạng để tống tiền

(ANTĐ) - 11h ngày 16-2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an thành phố Hà Đông – Hà Tây đã bắt giữ Nguyễn Thị Quỳnh Giao, SN 1987, trú tại Chương Mỹ - Hà Tây về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Quỳnh Giao chiếm đoạt bằng thủ đoạn đe dọa truyền bá clip “nóng” lên mạng tới gần 40 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Chị Trịnh Thị P (SN 1987), trú tại Chương Mỹ - Hà Tây và Nguyễn Thị Quỳnh Giao là đôi bạn thân tại một trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Do trường học xa nhà, P và Giao đều  thuê nhà trọ ở để tiện việc đi lại, học hành.

Hoàn cảnh gia đình của  đôi bạn này trái ngược nhau, trong khi nhà P kinh tế khó khăn, mẹ đi làm ruộng, bố đi lao động ở nước ngoài, số tiền ít ỏi bố gửi về phải dùng vào việc trả nợ. Nhà Giao thì khác, bố mất sớm, Giao là chị cả trong gia đình có 3 chị em, mẹ buôn bán tại chợ Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc nên kinh tế gia đình cũng thuộc dạng khá giả, bản thân Giao cũng là người “biết ăn biết tiêu”. Đôi bạn chơi với nhau thân thiết cho tới những ngày đầu tháng 1-2008, khi Giao đi học về thông báo cho P thông tin: “Trong lúc P và bạn trai  sinh hoạt phòng the tại nhà trọ, đã bị người khác quay phim”, đoạn phim quay cảnh đó đã được truyền cho một số bạn trong lớp. Giao khẳng định đoạn phim đó là có thật, nhưng không dám xem và chỉ về thông báo cho P biết.

Đến ngày hôm sau, Giao chủ động đến gặp P nhận thu xếp  vụ này “trọn gói”, và bảo P chuẩn bị 9 triệu đồng để Giao đi chuộc phim gốc. Sau khi nhận tiền, Giao quay về nói với P có một đối tượng nam, đi xe wave trắng đến nhận tiền nhưng chưa đưa phim gốc, hẹn Giao về rồi sẽ liên lạc lại. 4 ngày sau, Giao tiếp tục đến gặp và nói với P, đối tượng liên lạc lại và yêu cầu đưa thêm 8 triệu đồng. Lo sợ clip cảnh phòng the của mình bị phát tán, P chuẩn bị thêm 8 triệu đồng đưa cho Giao.

Cũng như lần đầu, Giao đi giao tiền về và nói với P là chưa lấy được phim, đối tượng đến nhận tiền không mang theo phim gốc. Sau quãng thời gian nghỉ Tết kéo hơn 20 ngày, không thấy thông tin gì về đoạn phim, P có phần yên tâm là mọi chuyện đã qua; thì đến mùng 6 Tết, P nhận được một bức thư nặc danh do Giao cầm tới, nói là khi ăn tết lên thấy bức thư được thả vào phòng, nội dung bức thư đe dọa cho lan truyền clip cảnh phòng the của P tới nhiều người nữa, đồng thời dán ảnh “nóng” của P và bạn trai tại trường P học. Trong thư nêu điều kiện: nếu không muốn cảnh “ân ái” riêng tư được nhiều người biết đến thì phải nộp thêm cho chúng 20 triệu đồng, địa điểm giao tiền tại cổng trường Đại học Thương Mại – Hà Nội. Ngày 16-2, P hẹn Giao tại phòng trọ và đưa cho Giao 5 triệu đồng.

Nắm bắt thông tin vụ việc trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Đông – Hà Tây đã vận động, tuyên truyền để Nguyễn Thị Quỳnh Giao ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Giao thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với P. Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Giao khẳng định đoạn clip phòng the của P là có thật, tuy chưa được xem nhưng khẳng định nhiều bạn cùng lớp đã xem. Giao thừa nhận số tiền cưỡng đoạt được của P đã tiêu gần hết. Bức thư nặc danh, Giao thừa nhận nhờ một người lạ viết hộ. Trình diện tại cơ quan công an, Trịnh Thị P nói số tiền dùng để đưa cho “bạn thân” lo lót chuộc phim gốc là tiền bố P đi lao động nước ngoài  gửi về, số tiền này được gửi cho P cất giữ. Hiện cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Quang Anh