“Đấu súng” với nhóm cướp hiệu vàng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT đang tiếp tục thẩm vấn Nguyễn Phước Hải, SN 1977, trú tại 148 B/1, đường Phan Văn Khoẻ, phường 2, quận 6, TP.HCM và Nguyễn Mark Joseph, SN 1976, Việt kiều Mỹ - 2 trong 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp kinh hoàng ở hiệu vàng Thu Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Kính tủ bày vàng bị bọn cướp đập vỡ

Khoảng 19h25 đêm 14-10, hiệu vàng Thu Thành tại khu vực Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, đang chuẩn bị đóng cửa. Bất ngờ một xe ô tô 7 chỗ BKS: 52A-162.31 đỗ xịch trước cửa hiệu. 3 thanh niên bước xuống xe mang theo hung khí gồm mã tấu tự chế, súng xộc thẳng vào bên trong.

Tại đây, chúng yêu cầu những người có mặt phải giao toàn bộ vàng bạc trong các tủ, nếu không chúng sẽ giết sạch. Mặc dù hoảng sợ nhưng những người có mặt đã chống cự, liền bị 3 đối tượng dùng mã tấu tự chế chém gây thương tích.

Băng cướp đã lấy đi một số nữ trang, sau đó chạy ra ô tô đồng bọn nổ máy đợi trước cửa hiệu vàng và tẩu thoát. Khi nghe tiếng truy hô của những người trong hiệu vàng Thu Thành, một số người dân có mặt gần hiện trường đã truy đuổi nhưng bị một tên cướp nhoài người ra ô tô nã đạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã sử dụng nhiều phương tiện truy đuổi. Tuy nhiên những tên cướp đã sử dụng súng để bắn trả quyết liệt công an và người dân. Trên đường chạy trốn, bọn chúng 2 lần dừng xe cho 3 tên xuống xe bỏ trốn và mang theo túi vàng vừa cướp, trên xe chỉ còn lại 1 tên. Đến khu vực thôn Thái Bình, xã Hồng Thái thì xe ô tô của bọn cướp tông vào anh Nguyễn Năm, 49 tuổi, trú ở Thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, đang đứng ven đường, làm anh Năm tử vong tại chỗ, xe của chúng bị lật, lực lượng công an kịp thời bắt tên điều khiển xe. 

Qua khai thác, đối tượng khai tên là Nguyễn Mark Joseph, thường trú bang Texas, Mỹ, là đối tượng chủ mưu. Cùng lúc đó, một số người thân của anh Năm đẩy xe ô tô của bọn cướp ra đường đốt cháy, gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ.

Tiếp tục chỉ đạo truy bắt đối tượng, đến 22h cùng ngày lực lượng công an bắt tiếp đối tượng Nguyễn Phước Hải tại xã Hồng Thái. Tên Hải khai nhận mình là người cầm búa đập vỡ tủ kính để lấy vàng. Đến 22h10 đêm 14-10, cơ bản cơ quan công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp. Khoảng hơn 30 lượng vàng chúng cướp đi đã được cơ quan công an thu hồi.

Khen thưởng thành tích truy bắt cướp

Ngày 15-10, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi một số đơn vị và người dân tham gia bắt cướp. Để động viên cán bộ, chiến sĩ công an và quần chúng nhân dân tham gia vây bắt tội phạm, lãnh đạo Bộ quyết định thưởng nóng cho 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Thuận mỗi đơn vị 10.000.000 đồng; bà Đinh Thị Yến, SN 1954, trú tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và anh Nguyễn Đức Khang, SN 1985, trú tại khu phố Xuyên An, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận mỗi người 5.000.000 đồng.


ATNĐ sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.