Đã phạm luật lại còn vác dao uy hiếp Cảnh sát giao thông

ANTĐ - Ngày 22-3, Phòng CSGT Công an tỉnh TT- Huế cho biết, đã bắt giữ và lập biên bản xử lý một trường hợp lái xe quá tốc độ, tái xế dùng hung khí chống người thi hành công vụ.
Vào lúc 15h ngày 21-3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT- Huế đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc thì phát hiện ô tô tải mang BKS 75H- 8116, do tài xế Tôn Thất Sinh (SN 1977, trú số 3, Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, TP. Huế) điều khiển theo hướng Bắc- Nam chạy quá tốc độ quy định. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế Tôn Thất Sinh không chấp hành và lái xe bỏ chạy.

Đến đoạn cây xăng gần UBND xã Lộc Sơn, đối tượng Sinh điều khiển xe vào đổ xăng thì bị tổ tuần tra yêu cầu quay lại để xử lý. Trong lúc tổ tuần tra lập biên bản, Sinh năn nỉ lực lượng chức năng giảm nhẹ lỗi phạt nhưng không được chấp nhận. Đối tượng Sinh tiếp tục cho xe chạy một đoạn rồi dừng lại lấy hung khí là một dao dài 0,5m cất trong xe quay trở lại uy hiếp lực lượng chức năng và bỏ chạy. Ngay sau đó, nhờ sự phối hợp của công an huyện Phú Lộc đối tượng Sinh cùng tang vật bị bắt giữ.