TP.HCM

Cướp được xe “xịn” chưa kịp bán thì bị bắt

ANTĐ - Nhóm đối tượng đi từ TP.HCM xuống Long An thực hiện vụ cướp xe táo tợn, khi chúng quay về TP.HCM tìm mối tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được thì bị bắt giữ.
Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM xác nhận đã bàn giao 5 đối tượng cho công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 5 tượng bị bắt giữ gồm: Tống Châu Minh (SN 1991), Trần Thiện Chí (SN 1980), Trần Thanh Phúc, Bùi Ngọc Minh Hiệp và Nguyễn Xuân Tiến (cùng SN 1992, đều ngụ quận 8, TP.HCM).

Đối tượng Trần Thanh Phúc

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 18h chiều 12/12  Trần Thanh Phúc đi xe máy hiệu Wave BKS 51L7- 7201 đến nhà Tống Châu Minh rủ đi cướp. Sau đó Minh chở Phúc rảo quanh các tuyến đường quận 6 “tìm mồi”, trên đường đi Phúc có nhặt bên đường khúc gỗ giấu vào người làm hung khí. Lang thang không tìm được “con mồi” nên hai tên chạy đến đường Nguyễn Hữu Trí, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại đây, hai đối tượng phát hiện 2 phụ nữ đang ngồi nói chuyện trên chiếc xe máy hiệu AirBade BKS 62N1- 06156 bên đường, Minh liền dừng xe chặn đầu cho Phúc nhảy xuống cầm khúc gỗ xông tới đánh hai phụ nữ. Biết gặp phải bọn cướp, hai nạn nhân chỉ biết bỏ chạy và tri hô. Phúc lấy xe vừa cướp được chạy về cất giấu tại một bãi giữ xe thuộc khu vực chợ Xóm Củi, phường 11, quận 8. Xong hai tên đi xe Wave về nhà ngủ. 

Đối tượng Tống Chây Minh

10h sáng 13/12 Minh chở Phúc ra bãi giữ xe lấy xe hiệu AirBlade đã gửi tối trước đó tiếp tục đi gửi tại một bãi giữ xe khác tại đường An Dương Vương, quận 6. Đến 17h cùng ngày, hai tên đi xe Wave tới bãi giữ xe trên lấy chiếc xe hiệu Air Blade ra rồi đem gửi chiếc xe Wave tại một quán cà phê tại phường 11, quận 6. Lúc này, hai tên gọi cho Nguyễn Xuân Tiến hẹn gặp tại một quán cà phê để nhờ Tiến coi xe và tìm giúp mối bán xe, nếu trót lọt sẽ có phần trăm.

15 phút sau, Tiến cùng Bùi Ngọc Minh Hiệp và Trần Thiện Chí đến điểm hẹn để coi xe. Sau khi gặp mặt, nhóm 5 đối tương đem chiếc xe hiệu AirBlade đến khu vực đường Tạ Quang Bửu (gần bến xe quận 8, TP.HCM) để tiêu thụ thì bị các trinh sát phòng PC45 phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe máy hiệu AirBlade vật chứng cùng 2 xe máy là phương tiện phạm tội của các đối tượng. Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tiến hành làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ cướp trên.