TP.HCM:

Cử nhân kinh tế tổ chức ổ cá độ bóng đá qua mạng

ANTĐ - Ngày 28/11 thượng tá Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng công an quận Thủ Đức, TPHCM – cho biết, cơ quan này vừa xóa sổ 1 ổ cá độ bóng đá tại địa bàn, hiện đang tạm giữ đối với 16 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó khoảng 23h đêm 27/11, lực lương trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Thủ Đức đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với quán cà phê Ngọc Trâm (số 24 đường 45, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) do đối tượng Nguyễn Bình Đẳng (SN 1986, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú địa chỉ trên) làm chủ. Tại thời điểm tập kích, lực lượng công an đã bắt quả tang Đẳng đang tổ chức ghi độ cho 15 đối tượng khác đang có mặt tại quán.

Ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê Ngọc Trâm

Ngoài việc tạm giữ 16 đối tượng để lập hồ sơ xử lý, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 1 máy tính xách tay, 1 sổ ghi chép hoạt động cá độ, gần 20 triệu đồng, 37 USD… đặc biệt trong số 16 đối tượng trên có gần nửa là sinh viên đang theo học tại các trường đại học đóng trên địa bàn quận Thủ Đức.

Lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, cầm đầu ổ cá độ trên là Nguyễn Bình Đẳng, chủ quán cà phê Ngọc Trâm. Đẳng khai, vừa tốt nghiệp trường đại học Kinh tế TP.HCM vào cuối năm 2010. Trong thời gian chờ gia đình thu xếp vào làm việc ở một cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở quê thì cách đây 3 tháng Đẳng thuê mặt bằng để mở quán cà phê; đồng thời thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè Đẳng “lấy mạng cá độ” trên mạng Internet để tổ chức cá độ cho các con bạc.

Được biết từ sáng đến tận đêm, Đẳng ngồi tại quán cà phê để nhận độ và cá cược với các con bạc tất cả các trận đấu lớn nhỏ diễn ra khắp thế giới được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình cáp, kênh K+… Theo ước tính của cơ quan công an, mỗi ngày tổng số tiền cá cược tại quán cà phê Ngọc Trâm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.