“Con nghiện” chuyên “nhảy” xe đạp điện

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Ngọc Linh, SN 1985, trú tại tổ 14, cụm 3A, phường Hạ Đình (Thanh Xuân), về hành vi trộm cắp tài sản.

CAQ Thanh Xuân lấy lời khai của Nguyễn Ngọc Linh

Đầu tháng 7-2014, tại một số khu vực trên địa bàn quận Thanh Xuân đã xảy ra hiện tượng mất cắp xe đạp điện. Kẻ gian lợi dụng người dân mất cảnh giác, trộm cắp xe đạp điện không khóa để tại nơi công cộng. Qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS - CAQ Thanh Xuân phát hiện những biểu hiện nghi vấn của Nguyễn Ngọc Linh, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Trưa 16-7, trinh sát phát hiện Linh đang phóng rất nhanh trên chiếc xe đạp điện ở địa bàn phường Khương Trung, đã lập tức phối hợp với CAP sở tại yêu cầu đối tượng về trụ sở công an để làm rõ. Linh không giải thích được nguồn gốc chiếc xe đạp điện và khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, cơ quan công an thu giữ nhiều công cụ như kìm cắt thép, xà cầy, tuốc nơ vít và vam phá khóa tự tạo. Ngoài hành vi trộm cắp xe đạp điện, Linh khai nhận đã trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tài sản lấy được, Linh bán cho những người đi đường với giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/xe đạp điện và từ 3 - 4 triệu đồng/xe máy. Chiếc xe nào khó tiêu thụ, Linh mang đến các cơ sở thu mua đồng nát để bán với giá “bèo”. Tổng cộng, đối tượng khai đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe đạp điện và xe máy. Số tiền kiếm được, Linh dùng để mua ma túy.