Chui trong chăn với “cô chủ” 13 tuổi

ANTĐ -  Hải yêu cô con gái của chủ nhà mới đang học lớp 7; và đã 4 lần, y quan hệ tình dục với “người yêu”.

Ngày 22- 3, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt Vũ Văn Hải, SN 1992, quê Xuân Trường, Nam Định, về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hải ra Hà Nội làm thuê được khoảng 1 năm nay, và ở trọ luôn tại nhà chủ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20-3, CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận 1 nam thanh niên tên là Vũ Văn Hải, do một số người dân áp giải đến. Theo tường trình của số công dân trên, họ tố cáo Hải đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu A.. (SN 1999, hiện đang là học sinh lớp 7).

Chui trong chăn với “cô chủ” 13 tuổi ảnh 1

Đối tượng Vũ Văn Hải

Lời khai của Hải cho thấy, chiều cùng ngày, khi Hải đang làm việc thì cháu A... chủ động lên chơi, sau đó cả hai rủ nhau vào giường nằm. Một lúc sau, Hải và cháu A... đã quan hệ tình dục. Đúng lúc đó, một người họ hàng của cháu A... đến chơi và phát hiện sự việc. Hải và A... thú nhận yêu nhau được hơn 3 tháng, và cho đến khi bị bắt quả tang, “đôi bạn tình” đã 3 lần quan hệ tình dục ngay tại nhà cháu A....

“Những lần quan hệ tình dục với A..., chúng cháu đều tự nguyện, và xuất phát từ tình yêu”, Hải khai. Kết quả giám định tại bệnh viện cho thấy, cháu A... đã bị rách màng trinh. Được biết, đây là vụ hiếp dâm trẻ em thứ hai xảy ra tại Hà Nội trong 1 tháng qua, mà đối tượng và bị hại đều thừa nhận do “yêu nhau” nên dẫn đến việc tự nguyện quan hệ tình dục.