Chỉ có một hung thủ trong vụ thảm sát hiệu vàng Ngọc Bích

ANTĐ - Chiều 7-9, Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án giết người, cướp của đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào rạng sáng 24-8, đã khẳng định với phóng viên ANTĐ về việc chỉ có một hung thủ duy nhất.

Các đối tượng Miên và Hồng

“Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và các dấu vết thu thập được tại hiện trường cùng với việc sàng lọc, phân tích kỹ lời khai của các nhân chứng, kèm theo nhiều yếu tố liên quan đến vụ án được chứng minh một cách khoa học, từ đó khẳng định hung thủ của vụ án chỉ có một đối tượng là Lê Văn Luyện” - Đại tá Phạm Văn Minh cho biết.

Liên quan đến vụ án này, ngoài đối tượng chính Lê Văn Luyện, sáng 7-9, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 5 bị can, là những người thân của Lê Văn Luyện về các hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Các đối tượng bị khởi tố bị can là Lê Văn Miên (bố đẻ Luyện); Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện); Trương Văn Hợp và Dương Thị Lược (bố mẹ đẻ Trương Thanh Hồng) và Lê Thị Định, cô ruột của Luyện. Đối với Lê Văn Miên và Trương Thanh Hồng, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam về hành vi che giấu tội phạm. Các đối tượng Hợp, Lược và Định bị khởi tố, nhưng cho hưởng tại ngoại về hành vi không tố giác tội phạm. Xét thấy chưa có đủ căn cứ để chứng minh hành vi che giấu tội phạm của bà Lê Thị Thơm, mẹ đẻ Luyện, cùng ngày, VKSND tỉnh Bắc Giang đã quyết định trả tự do cho bà Thơm.

Theo Đại tá Phạm Văn Minh, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi che giấu tội phạm của Lê Văn Miên và Trương Thanh Hồng. Sau khi Lê Văn Luyện gây án giết người, cướp của tại hiệu vàng Ngọc Bích, bị can Miên đã có hành vi che giấu tội phạm cho con trai bằng cách chôn giấu số vàng Luyện cướp được bên cạnh chuồng lợn, sát bụi chuối sau nhà. Trương Thanh Hồng đã dùng xe máy chở Luyện đi tắm rửa, xóa sạch mọi dấu vết gây án và đưa sang trạm xá để sơ cứu vết thương trước khi bỏ trốn. Sau đó, Hồng trực tiếp đưa Luyện ra thị trấn Vôi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, để hung thủ lên xe khách chạy trốn. Trước khi rời khỏi Bắc Giang, Luyện đưa cho Hồng một số lượng vàng là tang vật vụ án, nhờ người anh họ mang đi tiêu thụ lấy tiền chuộc xe máy trả cho người thân. Hiện Miên và Hồng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm giam 3 tháng.

Vợ chồng Dương Thị Lược và Trương Văn Hợp tuy biết việc Luyện đưa vàng cho con trai nhưng đã không tố giác với cơ quan công an. Trên đường bỏ trốn, Luyện còn được bác họ Dương Thị Lược khâu vá vết thương. Lê Thị Định, cô ruột của Lê Văn Luyện được cháu mình gửi vàng là tang vật vụ án, nhưng không tố giác tới cơ quan công an, gây khó khăn trong công tác điều tra.

Đảm bảo an ninh, an toàn các hiệu vàng

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và cả nước, đã xảy ra một số trường hợp mất an ninh và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ. Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, UBND TP chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội, Sở Công Thương, Tài chính, CATP, Sở Thông tin Truyền thông, UBND các quận, huyện... thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tại trụ sở các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, các địa điểm kinh doanh vàng và ngoại tệ tại Hà Nội.