Buồn tình, nữ sinh tự tử bằng dao và thuốc diệt cỏ

ANTĐ -Tình yêu đổ vỡ, nữ sinh Trường trung cấp Bách Khoa, Hải Phòng tên Hằng đã mua thuốc diệt cỏ về tự tử, rồi dùng dao tự đâm, chém mình, sau đó dựng lên câu chuyện bị xã hội đen giết hại nhằm che giấu sự thật. 

Chiều 30-3, Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đã có kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân Phạm Thúy Hằng (17 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng), tử vong tại nhà do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Nguyên nhân vụ việc, cơ quan công an cho rằng, nữ sinh Hằng tự tử liên quan đến chuyện tình cảm. Khoảng tháng 10-2012, Hằng có yêu một người bạn trên địa bàn quận Kiến An. Gần đây giữa 2 người thường xảy ra chuyện bất đồng nên vào ngày 25-3, bạn của Hằng đã chủ động đặt vấn đề chia tay.

Nữ sinh Phạm Thúy Hằng được cho là tự tử liên quan đến chuyện tình cảm yêu đương

Qua điều tra, cơ quan Công an khẳng định, trước đó vào khoảng khoảng 11 giờ, ngày 28-3, Phạm Thúy Hằng có mua một  lọ thuốc diệt cỏ loại NEMAXON tại một cửa hiệu bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn phường, có đặc điểm giống với vỏ lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường (trong nhà Hằng). Còn về 55 vết chém nhằng nhịt trên người Hằng sau khi trưng cầu giám định cơ quan điều tra khẳng định đó thực sự chỉ là vết dao cứa, làm đứt phần mềm. Với các vết thương tích như thế này khó có thể khiến nạn nhân tử vong, trừ trường hợp không được cấp cứu kịp thời dẫn đến việc mất máu cấp.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu Hằng. mua thuốc diệt cỏ về uống để tự tử vì chuyện tình cảm yêu đương không thành.

Một cán bộ điều tra tiết lộ, nữ sinh Hằng có biểu hiện quan hệ tình cảm với bạn đồng giới. Khi bạn tình chia tay, trong lúc quẫn trí, Hằng đã tự tử và dựng lên câu chuyện vụ án mạng nhằm che giấu sự thật.

Hiện Giám đốc công an Hải Phòng vẫn chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của ngành tiếp tục tập trung điều tra làm sáng tỏ vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm.