Bị nghi trộm chó, 1 người tâm thần thiệt mạng

(ANTĐ) - Hôm qua 25-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo cùng tham gia đánh chết người. Tại phiên tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn, hối hận khi vô tình đánh chết một người tâm thần bị nghi ngờ trộm chó…

Bị nghi trộm chó, 1 người tâm thần thiệt mạng

(ANTĐ) - Hôm qua 25-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo cùng tham gia đánh chết người. Tại phiên tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn, hối hận khi vô tình đánh chết một người tâm thần bị nghi ngờ trộm chó…

Các bị cáo trong vụ đánh hội đồng khiến một người tâm thần thiệt mạng

Các bị cáo trong vụ  đánh hội đồng khiến một người tâm thần thiệt mạng

19h ngày 7-12-2008, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1967, trú tại xã Thạch Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị mắc bệnh tâm thần cầm âu cơm đi trên đường thôn Phú Châu, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ thì bị một số người dân trong thôn nghi ngờ đánh bả chó nên hô “trộm…”. Thấy vậy, anh Tú hoảng sợ bỏ chạy. Nghe thấy hô hoán, Hoàng Đồng Tâm (SN 1991) cầm 1 con dao dài khoảng 55cm chạy ra cổng tham gia cuộc vây bắt thì thấy anh Tú chạy ngược vào sân nhà mình. Tâm liền dùng dao chém 1 nhát vào ngực sau đó dồn anh Tú ra phía cổng làng.

Khi anh Tú chạy đến tường rào nhà Nguyễn Bắc Tường (SN 1976) thì bị mọi người trong thôn quây lại. Trong đó có Trần Thanh Nghị (SN 1952), Hoàng Đông Dũng (SN 1990),  Nguyễn Bắc Sử (SN 1969), Hoàng Trung Chất (SN 1956) và Hoàng Trung Thậm (SN 1962) dùng chân tay, gậy, gạch, đá… lao vào đánh hội đồng. Sau đó, Nguyễn Bắc Trường cùng mọi người kéo lê anh Tú ra nghĩa trang của thôn. Trên đường đi, Hoàng Đông Dũng còn lấy đòn gánh vụt tiếp 2 nhát vào người anh Tú. Hậu quả anh Tú tử vong ngay sau đó.

Hoàng Đồng Tâm, Hoàng Đông Dũng, Nguyễn Bắc Tường, Trần Thanh Nghị, Nguyễn Bắc Sử, Hoàng Trung Chất, Hoàng Trung Thậm đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tường 14 năm tù, Sử 13 năm tù, Dũng 9 năm tù và Tâm 8 năm tù. 3 bị cáo còn lại gồm Chất, Thậm và Nghị cùng mức án 12 năm tù giam.

Ngọc Quang