Bị đâm chết vì không giúp cúng giải bệnh

ANTĐ - Rạng sáng 27/7, Công an huyện Sơn Tây đã bàn giao đối tượng Đinh Văn Hải (36 tuổi), ở thôn Ra Bàn, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hung thủ đã dùng dao đâm chết một người cùng thôn.
Bị đâm chết vì không giúp cúng giải bệnh  ảnh 1
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, những ngày qua y bị ốm, nghi ông Đinh Văn Dần (57 tuổi) ở cùng thôn Ra Bàn, xã Sơn Long cúng cho Hải ốm. Trưa 26/7, Đinh Văn Hải chuẩn bị mọi thứ làm lễ cúng và đến nhà ông Đinh Văn Dần nhờ ông đến nhà cúng giải bệnh.           Trong khi đó, suốt buổi sáng 26/7, ông Đinh Văn Dần lên UBND xã nhận tiền chính sách và đi nhậu. Nhậu nhiều nơi, ông Dần tìm đến nhà ông Đinh Văn Bôi ở cùng thôn nằm ngủ. Khi Hải tìm thấy ông Dần đang ngủ nhà ông Bôi, Hải đánh thức dậy, nhưng hai bên lời qua tiếng lại. Đinh Văn Hải lạnh lùng dùng con dao nhọn thọc mạnh vào cổ ông Dần. Do vết thương quá hiểm, nạn nhân chết ngay sau đó. Đinh Văn Hải cầm con dao đến Công an xã Sơn Long đầu thú.