Bắt nhóm trộm đêm liên tỉnh

ANTĐ - Phát hiện các cửa hàng kinh doanh máy tính, điện thoại di động không có người trông giữ vào ban đêm, 4 đối tượng trộm cắp liên tỉnh đã cạy cửa, phá khóa, thực hiện thành công nhiều phi vụ.

4 đối tượng gồm có Vũ Danh Công, Vũ Danh Thành, Vũ Danh Tâm, Lê Mạnh Khôi đều trú tại thôn Lại, Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương. Rạng sáng 8/6, nhân lúc cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Xóm Mới, Phú Thị, Gia Lâm không có người trông, các đối tượng đã dùng một thanh sắt cạy cửa, phá khóa, lấy hết 60 chiếc điện thoại di động trong cửa hàng, ước tính, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau đó, chúng mang về Hải Dương tiêu thụ.

                               Tang vật Cơ quan Công an thu giữ của nhóm đối tượng

Cũng với thủ đoạn trên, vào đêm 24, rạng sáng 25/6, các đối tượng lại đột nhập cửa hàng kinh doanh, sửa chữa máy tính, laptop tại Phổ Sủi, Phú Thị, Gia Lâm lấy đi 7 CPU Pentum 4, 8 Main, 6 ổ cứng, 14 thanh Ram, 3 cây máy tính, 4 sạc pin với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng CSHS, CAH Gia Lâm đã phát hiện đối tượng Thành đang trọ tại Mĩ Đình, Từ Liêm. Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng còn lại tại khu vực Long Biên, HN.

Bước đấu, các đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ ở Gia Lâm, chúng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác với thủ đoạn trên tại Bình Giang, Hải Dương. Thành và Công trực tiếp phá khóa, Tâm là đối tượng cảnh giới còn Khôi mang đi bán số tài sản trộm cắp được.