Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản trong quán thịt chó

ANTĐ - Đến quán thịt chó để gặp đối tác làm ăn, nam sinh viên đã bị đánh đập, bắt viết giấy nhận nợ và lấy mất xe máy, ĐTDĐ.
Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại quán thịt chó Gió Mới, ở thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2013, Lữ Văn Vinh (28 tuổi, ở Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa) có nhờ Đ.V.T (sinh viên theo học nghiệp vụ luật sư) đứng ra môi giới mua một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Khi đó, Vinh đã trả công cho anh T 30 triệu đồng. Gần đây, thấy công ty xây dựng này vi phạm các quy định và có nguy cơ bị cơ quan thuế phạt 50 triệu đồng, Vinh đã nghĩ cách bắt đền người môi giới.

CAH Hoài Đức đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan

Chưa kịp nhận tiền thù lao từ Vinh thì cả nhóm đã bị bắt


Tối 8-7, Vinh hẹn gặp Nguyễn Chí Cường (25 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi), Ngô Doãn Duy (28 tuổi), Nguyễn Chí Trường (25 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi, cùng ở Đức Thượng, Hoài Đức) và Vũ Hải Đăng (22 tuổi, ở Yên Trung, Ý Yên, Nam Định) tại quán thịt chó Gió Mới. Sau khi cả nhóm thống nhất kế hoạch, Vinh gọi điện, lừa hẹn anh T đến quán để tư vấn hồ sơ vay vốn cho người quen.

Tại đây, Vinh bắt anh T phải trả lại số tiền hoa hồng cộng thêm 50 triệu đồng bị xử phạt. Khi anh T không đồng ý, lập tức bị các đối tượng đánh đập, đe dọa, ép viết giấy nhận nợ số tiền 80 triệu đồng. Nhóm của Vinh còn lấy ví, tiền, giấy tờ tùy thân của anh T rồi mang xe máy, ĐTDĐ của bị hại đi bán.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức đã điều tra, xác minh. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và vận động 7 đối tượng ra đầu thú, thu giữ nhiều tang vật liên quan.