Bắt 3 đối tượng hiếp dâm cháu gái 15 tuổi

(ANTĐ) - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trên xe taxi, rồi đẩy cháu xuống vệ đường xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên.

Như đã đưa tin, ngày 16-6, Công an huyện  Phú Xuyên, Hà Nội nhận được thông tin cháu NTH, 15 tuổi được đưa vào Trạm y tế xã Hồng Minh trong tình trạng hoảng loạn. Cháu H kêu đau và máu vẫn chảy ở âm hộ.

Được biết, khoảng 22h ngày 15-6, cháu NTH (sinh tháng 6-1996), trú ở Liên Thung, Na Rì, Bắc Kạn đang lang thang tại khu vực Bờ Hồ, Hà Nội, thì một phụ nữ trạc 20 tuổi đến làm quen và hỏi thăm hoàn cảnh. Khi biết H mới từ tỉnh xa lên Hà Nội tìm việc, người phụ nữ hứa sẽ xin việc hộ. Sau đó, người phụ nữ đưa H lên chiếc xe taxi đang có 3 người đàn ông rồi chở đi.
Trên taxi, 3 đối tượng đã thay nhau hiếp cháu H, rồi yêu cầu lái xe taxi chạy đến địa phận xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên thì dừng lại. Tạu đây, bọn chúng đã đẩy cháu H xuống vệ đường để tẩu thoát.

Khẩn trương điều tra, truy xét, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên và Công an huyện Ứng Hòa đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ vụ hiếp dâm trẻ em.
3 đối tượng đó là Nguyễn Văn Tuyển (SN 1983), ở Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Lê Minh Vương (SN 1984), ở Hiệp Hoà, Bắc Giang), đều trú tại 819 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và Nghiêm Bá Anh (tức Tùng), (SN 1983), trú tại Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.