Bắt 2 nữ “đầu nậu” bán lẻ ma túy

ANTĐ - Hai “nữ quái” có cùng thủ đoạn giao dịch ma túy  vừa bị CQĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội thực hiện lệnh tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật CQĐT thu giữ của Phạm Thu Vân

15h ngày 7-7, tại trước cửa nhà số 118 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, tổ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bắt quả tang Phạm Thu Vân (SN 1974, trú tại 118 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực), đang mang theo 1 gói heroin trọng lượng 0,209 gam và 300.000 đồng. Qua đấu tranh, Phạm Thu Vân khai nhận khoảng 11h30 ngày 6-7, cô ta đến quán nước trước cửa số nhà 116 Yên Phụ gặp một người phụ nữ tên Hòa và đưa 1,5 triệu đồng để mua heroin. Sau đó, Vân mang về nhà chia thành nhiều túi nhỏ với mục đích vừa sử dụng vừa bán. Chiều 7-7, có “khách hàng” gọi điện thoại mua 1 gói heroin với giá 300.000 đồng, Vân đồng ý và hẹn đến trước số nhà 118 Yên Phụ để giao “hàng”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thu Vân, CQĐT đã thu giữ số ma túy còn lại được giấu ở gác xép.

Nguyễn Thị Thu Hường khai nhận tại CQĐT 

3 ngày sau khi bắt “đầu nậu” Phạm Thu Vân, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bắt Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1975), ở Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, Ba Đình. Qua điều tra, Hường khai nhận đã “đầu tư” 2 triệu đồng mua ma túy rồi mang về nhà chia được 29 gói để bán kiếm lời.

Sáng 10-7, Hường đã bán được 4 gói heroin với giá 800.000 đồng. 11h cùng ngày, Hường nhận được điện thoại của 1 người đàn ông đặt mua số lượng ma túy với 5 triệu đồng; địa điểm giao dịch tại nút Lê Trực - Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức. Quá trình giao nhận ma túy, Hường đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chỉ huy Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ Ba Đình cho biết, Phạm Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Hường đều nghiện ma túy, không nghề nghiệp nên đã “mưu sinh” bằng việc mua bán ma túy trái phép.