Ăn vận lịch sự để vào bệnh viện trộm cắp

ANTĐ - Từng lĩnh án 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Đỗ Đình Đào (SN 1978) HKTT tại thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên đã nhanh chóng “ngựa quen đường cũ”. Ăn vận như công chức Nhà nước, Đào trà trộn vào các bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô và gây ra nhiều vụ trộm cắp táo tợn.

Các khu vực đông đúc ở bệnh viện là địa bàn thuận lợi cho trộm cắp ra tay

Hôm qua 22-9, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Đào về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ án gần nhất đối tượng thực hiện vào rạng sáng 20-9, tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Lúc ấy khoảng 2h30, Đào đột nhập phòng 406. Hầu hết các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ngủ say.

Tại giường bệnh 59, thấy anh Lê Văn Phúc đang nằm ngủ, Đào vờ vào tìm người quen rồi “nhặt” chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng. Đến giường số 51 của chị Nguyễn Thị Thùy, đối tượng lấy đi chiếc điện thoại Samsung Galaxy S2, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Trên đường quay ra cửa, “tiện tay” Đào đã cầm luôn chiếc điện thoại trị giá 2 triệu đồng của anh Trần Hữu Dũng. Sau khi làm “một mẻ” tại phòng bệnh trên, Đào ra hành lang của bệnh viện để chờ cơ hội trộm cắp tài sản. Thấy anh Hoàng Văn Tiến đang ngồi ngủ gật ở hành lang, Đào áp sát trộm chiếc ví, bên trong có giấy tờ xe và 1 triệu đồng. Rời bệnh viện, chiếc điện thoại của anh Lê Văn Phúc được Đào giữ lại để sử dụng, còn lại đối tượng mang bán lấy tiền ăn chơi. 

Đối tượng Đỗ Đình Đào 

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8, Đào vào phòng số 2, khoa nhi A10, Bệnh viện 103 Hà Đông lấy trộm của chị Trần Thị Vân Anh chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền hơn 1 triệu đồng. Để thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp này, Đào thường gây án vào lúc nửa đêm về sáng. Nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng này thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động. Mỗi khi gây án, Đào thường ăn vận rất lịch sự vờ như đi thăm bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân nên không gây sự chú ý... Cho đến thời điểm cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai bắt giữ, Đào không thể nhớ hết các vụ trộm cắp đã gây ra. Ai là bị hại của vụ án trên, đề nghị đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hoàng Mai trình báo hoặc liên lạc qua số điện thoại của đồng chí Việt 0902021286.