3 chung thân, 1 tử hình

ANTĐ - Sáng 17-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp đối với Lương Văn Quán (1991, trú ở bản Cốc Chủ, xã Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn), Lường Thị Thuận (SN 1974, ở xã Chiềng Khoa, Mộc Châu, Sơn La), Lâm Văn Quế (SN 1978) và Hoàng Văn Báo (SN 1986) đều trú ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cùng về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. 
3 chung thân, 1 tử hình   ảnh 1
Lường Thị Thuận cùng đồng bọn phải trả giá đắt vì ma túy

Trước đó, ngày 17-8-2012, lực lượng CAQ Đống Đa bắt quả tang Lường Thị Thuận giao chiếc ba lô chứa 12 bánh heroin cho Lâm Văn Quế và Hoàng Văn Báo tại bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Quá trình điều tra và tại tòa, Quế khai quen biết Quán vì thường xuyên xuống nhà em gái chơi. Từ đó được Quán lôi kéo vào đường dây ma túy. Nhiệm vụ của đối tượng này là trực tiếp liên lạc với Thuận để mang ma túy về Lạng Sơn. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn của Quán có nội dung sai khiến đồng bọn vận chuyển ma túy ở thời điểm vụ án bị triệt phá. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lương Văn Quán tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt tù chung thân.