3 anh em rủ nhau đi ăn trộm

ANTĐ - Lợi dụng cửa hàng không có người trông, các đối tượng đã bẻ khóa để trộm cắp….

Ngày 8-6, anh Nguyễn Văn Tùng, SN 1981, chủ cửa hàng điện thoại di động máy tính ở xóm Mới, Phú Thị, Gia Lâm đến cơ quan CAH Gia Lâm trình báo, đêm qua cửa hàng của gia đình anh bị kẻ gian dùng thanh sắt bẻ gãy khóa rồi đột nhập lấy đi 60 điện thoại di động trị giá 90 triệu đồng.

Tiếp đó, sáng 25-6, cửa hàng buôn bán, sửa chữa máy tính của anh Vũ Văn Thức cũng bị đột nhập lấy đi 7CBU, 6 ổ cứng, 14 dao, 3 cây máy tính, 4 cục sạc trị giá khoảng 40 triệu, cũng với phương thức bẻ khóa cửa.

Đội CSHS, CAH Gia Lâm CAH lập tức xuống hiện trường thu thập thông tin. Trước chứng cứ các đối tượng để lại, các trinh sát nhận định hai vụ trộm trên do cùng một nhóm đối tượng gây ra.

Qua công tác dò hỏi thông tin, các trinh sát được nhân dân cung cấp thông tin có nhóm nam thanh niên lạ mặt thường xuất hiện lúc đêm khuya. Nhanh chóng xác minh và lần ra đối tượng Vũ Danh Thành, SN 1983, trú ở Hải Dương khi y đang ở chơi nhà vợ tại thị trấn Gia Lâm. Đối tượng thành khai cùng 3 đối tượng khác gây ra 2 vụ trộm tài sản trên.

Trước khi gây án ở huyện Gia Lâm, đối tượng Thành đã cùng 3 đối tượng khác gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Hải Dương. Sau đó, các đối tượng đi xe máy xuống nhà vợ Thành ở Phú Thị, Gia Lâm chơi. Những lần đi uống nước, chúng “nhắm” cửa hàng của anh Tùng, lợi dụng lúc đêm khuya, cửa hàng không có người canh giữ, các đối tượng đã đột nhập vào trộm tài sản.

Ngày 3-8, Đội CSHS, CAH Gia Lâm đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại là Vũ Danh Công, SN 1989, Vũ Danh Tâm, SN 1991 và Lê Mạnh Khôi, Sn 1987, cùng trú ở thôn Lai, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, đối tượng Thành là anh ruột của Công và là anh họ của đối tượng Tâm. Số tài sản chúng đem bán cho một cửa hàng ở huyện Gia Lâm và lấy tiền tiêu xài cá nhân.