Bán dâm tiền triệu, nhưng chỉ sau 0h

Thứ ba 03/01/2012 17:30

ANTĐ - Lương vừa bán dâm, vừa môi giới "đồng nghiệp" đi khách, với "nguyên tắc" chỉ hoạt động sau 0h.

Khoảng 0h30 ngày 29-12, tổ công tác CAP Ngọc Lâm phối hợp cùng đội CSHS CAQ Long Biên, Hà Nội, bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ngân Hà, số 87 đường Nguyễn Văn Cừ. Tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ này, lực lượng công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khai thác nóng, lực lượng công an xác định vai trò “tổ chức” mua bán dâm do chính 1 trong 2 “nhân vật” nữ bị bắt quả tang, là Hoàng Thị Thanh Lương (SN 1987), quê quá Thanh Ba, Phú Thọ, hiện sống lang thang ở Hà Nội.


Hoàng thị Thanh Lương

Bị đưa về trụ sở CAP Ngọc Lâm, các đối tượng khai nhận: khoảng 22h ngày 28-12, Tiến và Phong, 2 khách "làng chơi" góp 3 triệu đồng để đi mua dâm. Tiến có số điện thoại và liên lạc với Lương, đặt vấn đề bố trí 2 em trẻ đẹp đi "vui vẻ". Lương đồng ý, hẹn Tiến đến nhà nghỉ Ngân Hà. Ít phút sau đó, Lương gọi điện nhờ Phan Vũ Tâm (SN 1973), nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kiếm thêm 1 gái mại dâm.


Nhà nghỉ Ngân Hà- "bãi đáp" của 2 cặp mua bán dâm

Gặp nhau ở nhà nghỉ Ngân Hà, Lương thỏa thuận với Tiến giá bán dâm 2 triệu đồng; còn đồng nghiệp của Lương giá 1 triệu đồng. Quá trình 2 đôi đang "giao dịch" thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Hai gái bán dâm khai, thường chỉ "đi khách" sau 0h, để tránh bị chú ý, cũng như bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. CAQ Long Biên đã bắt Lương về hành vi môi giới mại dâm.

H.Q

Bình luận

Sắp xếp theo:

Mạnh Tiến - 05/01/2012 14:09

Cần cho họ 1 con đường để làm lại, báo chí có nên chăng đưa hình ảnh chân dung một người làm mãi dâm?

Mạnh Tiến - 05/01/2012 09:32

Chuyện mãi dâm, mại dâm đã có từ xưa đến nay, từ các nước phát triển cho đến các nước nghèo đói, đó là một nhu cầu bình thường của con người (theo y học). Tuy nhiên hoạt mãi dâm, mại dâm làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, văn hoá...của một xã hội, một quốc gia. Nhưng dù sao đi nữa họ (người mãi dâm) cũng là một con người, một công dân, giải quyết việc làm cho họ là điều phải làm của XH. Cần cho họ 1 con đường để làm lại!